Giá dầu thô giao dịch dưới mốc 82 USD/thùng

12/06/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (12.6, giờ Việt Nam), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ quay đầu giảm mạnh dù hồi đầu phiên, giá dầu tại hai khu vực này đã tăng khá tốt.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 11.6, tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 7 giảm 1,4 USD/thùng, tương đương giảm 1,7% so với phiên trước đó, xuống còn 82,7 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất kể từ 6.10.2011, theo Bloomberg.

Trước đó, giá dầu thô tại đây đã có lúc tăng mạnh tới 2,54 USD/thùng, tương đương tăng 3% so với cuối tuần trước. Hiện giá dầu thô tại NYMEX thấp hơn 16% so với đầu năm nay.

Giá dầu thô Brent giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm mạnh 1,47 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, xuống còn 98 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất kể từ 27.1.2011, dù trước đó, giá dầu này đã tăng tới 100,23 USD/thùng.

Theo phân tích của các chuyên gia, kỳ vọng về sự thành công của gói trợ giúp 100 tỉ euro (tương đương 125 tỉ USD) mà Liên minh châu u (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dành cho Tây Ban Nha để giải quyết khó khăn cho ngành ngân hàng nước này đã giúp giá dầu thô tăng mạnh hồi đầu phiên.

Bên cạnh đó, trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc, khách hàng tiêu thụ lớn thứ 2 trên thị trường dầu thô, đã tăng cường nhập khẩu 5,98 triệu thùng/ngày, tăng 10% so với số liệu thống kê hồi tháng 4. 

Chuyên gia Tetsu Emori thuộc công ty Astmax (Tokyo, Nhật Bản) cho rằng, thương mại của Trung Quốc dường như đang mạnh trở lại và điều này sẽ giúp “thúc đẩy giá dầu và hàng hóa đi lên”.

Tuy nhiên, càng về cuối phiên, giá dầu thô càng mất “phong độ” và quay đầu giảm mạnh, nguyên nhân cũng từ gói trợ giúp của Tây Ban Nha.

Theo đó, các chuyên gia chỉ ra gói trợ giúp khủng này có thể sẽ không giúp Tây Ban Nha thoát khỏi những khó khăn do khủng hoảng nợ mà còn có thể gia tăng tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia này.

Trong các giao dịch điện tử sau thời điểm chốt phiên, giá hai loại dầu thô này tiếp tục giảm.

Ghi nhận lúc 3 giờ 11 phút (ngày 12.6, giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm 3,1% xuống còn 81,52 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 2,8% xuống còn 96,71 USD/thùng.

Thu Hạnh

>> Giá vàng giảm mạnh 600.000 đồng/lượng
>> Sẽ giảm lãi suất huy động xuống 9%/năm
>> Xăng giảm giá, cước taxi chưa giảm
>> Giá vàng, USD tiếp tục tăng
>> Cần giảm ngay giá xăng dầu
>> Giá dầu thô tăng nhẹ trở lại
>> Giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh
>> Giá dầu thô rơi tự do

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.