Buraydah's Got Talent không nhạc, không phụ nữ

12/06/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Tờ Telegraph ngày 11.6 đưa tin, thành phố Buraydah ở Ả Rập Xê Út có một phiên bản riêng của chương trình truyền hình thực tế "Arabs Got Talent", nhưng không có nhạc và phụ nữ thì bị cấm tham gia chương trình này.

(TNO) Tờ Telegraph ngày 11.6 đưa tin, thành phố Buraydah ở Ả Rập Xê Út có một phiên bản riêng của chương trình truyền hình thực tế "Arabs Got Talent", nhưng không có nhạc và phụ nữ thì bị cấm tham gia chương trình này.

Trong chương trình "Buraydah's Got Talent", các thí sinh chỉ được phép biểu diễn các bài hát Hồi giáo (khi cầu nguyện), đọc thơ và biểu diễn các môn thể thao.

Theo Telegraph, Buraydah là nơi tập trung nhiều người theo Hồi giáo bảo thủ ở Ả Rập Xê Út, nên phụ nữ và âm nhạc bị cấm trong cuộc thi "Buraydah's Got Talent”.


Chỉ có nam thí sinh dự thi ở "Buraydah's Got Talent" - Ảnh chụp màn video của Jezebel

Điểm độc đáo của "Buraydah's Got Talent” là chương trình này được tổ chức trên sân khấu ngoài trời.

Thí sinh sẽ đứng đọc thơ trước ban giám khảo gồm một nhà thơ, một nhà sản xuất truyền hình và một phóng viên truyền hình.

Đài truyền hình MBC của Ả Rập Xê Út đã hai lần tổ chức thành công "Arabs Got Talent".

Phúc Duy

>> Ngọc Tình lại ngồi “ghế nóng”
>> Thúy Hạnh đắt show ngồi "ghế nóng
>> Võ Trọng Phúc: Không hát tiếng Việt vì sợ mất hình ảnh?!
>> Món mới trên bàn tiệc truyền hình
>> Vietnam’s Got Talent: Sẵn sàng cho đêm gala chung cuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.