Cướp dây chuyền để tặng sinh nhật bạn gái

11/06/2012 17:53 GMT+7

(TNO) Khi Thuận chuẩn bị ra tay giật dây chuyền vàng trên đường phố Hải Phòng để tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật thì bị Công an thị xã Sơn Tây tóm gọn.

(TNO) Ngày 11.6, Công an thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội) cho biết công an đang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ở xã Đồng Thái, H.Ba Vì, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của Công an thị xã Sơn Tây, tối 24.12.2011, Thuận và đồng bọn đứng rình trước hiệu vàng Kim Thoa (P.Quang Trung, thị xã Sơn Tây). Khi thấy một phụ nữ đi ra, chúng áp sát, giật chiếc túi bên trong có 130 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác của nạn nhân. Sau khi gây án, Thuận và đồng bọn bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tới đầu tháng 1.2012, khi Thuận cùng đồng bọn quay lại thị xã Sơn Tây chuẩn bị ra tay trong một vụ cướp tài sản thì bị lực lượng công an thị xã phát hiện, truy bắt. Bất chấp công an thị xã Sơn Tây liên tiếp nổ súng bắn cảnh cáo, nhưng Thuận cùng đồng bọ vẫn liều lĩnh điều khiển xe gắn máy bỏ trốn.

Đến đầu tháng 6.2012, khi Thuận lại chuẩn bị ra tay giật dây chuyền vàng trên đường phố Hải Phòng để tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật thì bị Công an thị xã Sơn Tây tóm gọn.


Nguyễn Văn Thuận - Ảnh: Hà An

Tại trụ sở công an, Thuận khai nhận, từ tháng 11.2011 cho đến đầu tháng 1.2012, Thuận đã cầm đầu một băng nhóm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản ở thị xã Sơn Tây. Được biết, Thuận là đối tượng từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và mới mãn hạn tù.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.