Chiến binh Ả Rập trong hàng ngũ quân nổi dậy Syria?

11/06/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Chỉ huy quân nổi dậy Syria Riyadh al-Asaad vào hôm nay 11.6 đã bác bỏ các tường thuật nói rằng người Kuwait đang sát cánh với các phe nổi dậy chiến đấu chống lại lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

(TNO) Chỉ huy quân nổi dậy Syria Riyadh al-Asaad vào hôm nay 11.6 đã bác bỏ các tường thuật nói rằng người Kuwait đang sát cánh với các phe nổi dậy chiến đấu chống lại lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad.

“Các tường thuật về sự hiện diện của những chiến binh Ả Rập (tại Syria) là hoàn toàn vô căn cứ”, tờ al-Watan ở Kuwait trích lời của ông Assad.

Ông Assad tố cáo chính phủ Syria đang cố gắng gieo rắc những tường thuật như thế nhằm thể hiện rằng “có các tay súng thánh chiến, thành viên của al-Qaeda và những nhóm vũ trang hoạt động tại Syria, gây tổn hại cho cách mạng”.

Vào hôm 10.6, tờ al-Qabas ở Kuwait loan tin có hàng chục người Kuwait đã băng qua biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để chiến đấu cùng với Quân Giải phóng Syria (FSA).

Tuy nhiên, đại tá Assad khẳng định FSA không cần các chiến binh nước ngoài mà chỉ cần hỗ trợ tài chính và vật chất, theo AFP.

FSA chủ yếu bao gồm các binh sĩ đào ngũ nhằm phản đối các vụ trấn áp người biểu tình của chính phủ Syria.

Cuộc nổi dậy bùng phát vào tháng 3.2011 đã khiến hơn 14.100 người thiệt mạng, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria.

Sơn Duân

>> Israel sợ vũ khí hóa học Syria
>> Anh, Pháp, Mỹ đề xuất nghị quyết trừng phạt Syria
>> Các nước họp khẩn về Syria
>> SCO phản đối can thiệp quân sự vào Trung Đông
>> Thảm sát tái diễn ở Syria
>> Tổng thống Syria bổ nhiệm thủ tướng mới
>> Syria trục xuất nhà ngoại giao Mỹ, châu u
>> Quân nổi dậy Syria xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.