Thay đổi thói quen sống để ngăn ngừa tiểu đường

10/06/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Trong một kết quả nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Lancet, các nhà nghiên cứu Mỹ tin rằng bệnh nhân tiền tiểu đường vẫn có thể không phát triển bệnh tiểu đường nếu thay đổi thói quen sống và uống thuốc.

Theo BBC, những bệnh nhân tiền tiểu đường có lượng đường huyết cao hơn mức bình thường, nhưng vẫn chưa tới mức tiểu đường.

Theo thống kê tại Anh có 7 triệu người có triệu chứng tiền tiểu đường và tại Mỹ có 79 triệu người mắc bệnh này. Các bệnh nhân tiền tiểu đường có rủi ro cao về việc phát triển căn bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ.

Nghiên cứu trên do Nhóm nghiên cứu chương trình ngăn ngừa bệnh tiểu đường (Mỹ) tiến hành nhằm xác định phương pháp chữa trị hiệu quả bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa bệnh tiền tiểu đường loại 2
Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo đó, 3.000 bệnh nhân tiền tiểu đường được chữa trị thông qua phương pháp thay đổi thói quen sống, và số khác uống thuốc.

Kết quả cho thấy những bệnh nhân đã giảm lượng đường huyết ở mức bình thường trong thời gian ngắn, và chỉ có 56% bệnh nhân phát triển bệnh tiểu đường loại 2 sau sáu năm nghiên cứu.

Tiến sĩ Leigh Perreault, trưởng nhóm nghiên cứu đến từ Trường đại học Colorado (Mỹ) cho biết nguy cơ cao nhất với bệnh nhân tiền tiểu đường là 70% bệnh nhân đều phát triển căn bệnh tiểu đường.

"Việc giảm rủi ro bệnh tiểu đường về lâu dài khi bệnh nhân bị tiền tiểu đường là cần thay đổi thói quen sống bằng cách sống năng động, ăn uống lành mạnh và uống thuốc để hạ thấp tình trạng rối loạn dung nạp glucose", tiến sĩ Perreault cho biết.

Ngọc Lam

>> Nước lọc giảm nguy cơ tiểu đường
>> Đo vòng eo, đoán bệnh đái tháo đường
>> Nước lọc giúp giảm nguy cơ tiểu đường
>> Ăn nhanh tăng nguy cơ bệnh tiểu đường
>> Tiền tiểu đường có nguy cơ đột quỵ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.