Máy bay tiêm kích đa năng Su-35

11/06/2012 00:54 GMT+7

(TNO) Máy bay tiêm kích đa năng Su-35 được Nga thiết kế vào nửa đầu những năm 2000. Đến năm 2011, Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tiêm kích này và dự kiến đến năm 2015 sẽ biên chế chúng vào quân đội Nga.

(TNO) Máy bay tiêm kích đa năng Su-35 được Nga thiết kế vào nửa đầu những năm 2000. Đến năm 2011, Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tiêm kích này và dự kiến đến năm 2015 sẽ biên chế chúng vào quân đội Nga.

Hiện Nga mới có 7 chiếc Su-35 và chúng là phiên bản cải tiến toàn diện của chiếc Su-27. Trong những năm qua, không lực Nga tiến hành 500 chuyến bay thử nghiệm đối với Su-35.

không lực Nga;quân đội Nga;Su-35
Su-35 - Ảnh: avia-su.ru

Su-35 có vận tốc cực đại 2.400 km/giờ với tầm bay là 3.600 km, trọng lượng cất cánh tối đa là 34,5 tấn.

Chiếc tiêm kích này trang bị pháo 30 ly GS-30-1, có 12 điểm để treo vũ khí và có thể chở 8 tấn đạn dược. Su-35 có tên lửa không đối không loại tầm ngắn, tầm trung, tầm xa, tên lửa không đối đất và các loại bom điều khiển, bom rơi tự do…

Theo Lenta, từ nay đến năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua 48 chiếc Su-35, còn từ năm 2015 - 2020 dự kiến sẽ đặt hàng thêm 45 chiếc loại này.

Ngữ Tử Yên

>> Nga - Trung củng cố quan hệ
>> Nga sẽ trang bị 90 chiến đấu cơ Su-35S
>> Đàm phán bán Su-35 cho Trung Quốc bị "đóng băng
>> Su-35S lên tiếng
>> Nga “sẽ đưa Su-35 đến Viễn Đông”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.