Không quân Mỹ nghiên cứu tên lửa siêu thanh

09/06/2012 03:45 GMT+7

Theo trang tin Wired, Không quân Mỹ (USAF) đang lên kế hoạch chế tạo tên lửa siêu thanh chuyên dụng cho các chiến đấu cơ tàng hình đời mới như F-22 hoặc F-35. Một số quan chức cho hay USAF muốn có được tên lửa di chuyển nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh hoặc hơn. Tạp chí Inside Defense đưa tin USAF đang đề nghị tăng ngân sách nghiên cứu cho chương trình này từ 6,2 triệu USD hiện nay lên 15,4 triệu USD vào năm 2013.

Không quân Mỹ nghiên cứu tên lửa siêu thanh  
USAF muốn trang bị tên lửa siêu thanh tầm xa cho F-22 - Ảnh: Lockheed Martin

Trong những năm gần đây, Lầu Năm Góc liên tục thử nghiệm các loại vũ khí siêu thanh tối tân từ tàu lượn Falcon HTV-2 đến tên lửa siêu thanh thế hệ mới X-51 WaveRider và đạt được những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các vũ khí này có một điểm yếu chết người. Đó là nhìn trên màn hình radar sẽ không thể phân biệt chúng với vũ khí mang đầu đạn hạt nhân. Điều này có thể khiến các nước, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc, hiểu lầm và trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, tên lửa siêu thanh mới bảo đảm khả năng tấn công chớp nhoáng và có bề ngoài tương đồng như bất kỳ tên lửa nào khác, tránh được thảm họa chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra, theo Wired.

Thụy Miên

>> Nga bán 36 chiến đấu cơ cho Syria
>> “Tử huyệt” của siêu chiến đấu cơ F-35
>> Nga giao thêm bốn chiếc Su-30 cho Việt Nam
>> Nhật Bản quyết định mua F-35
>> Chiến đấu cơ tại triển lãm hàng không Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.