Đào tạo tiếng Cơtu, Cadong cho giáo viên

10/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 9.6, UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Trường đại học Quảng Nam xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo tiếng Cơtu, Cadong... và tìm hiểu văn hóa dân tộc thiểu số dành cho những giáo viên được điều động luân chuyển lên công tác tại các huyện miền núi; đồng thời phối hợp các huyện miền núi đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số, người tại chỗ cho địa phương, nhằm bảo đảm cân đối số lượng giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, THCS...

Đây là yêu cầu mới, bởi sau vài năm triển khai Đề án luân chuyển cán bộ giáo viên ở Quảng Nam đã bộc lộ bất cập: giáo viên đồng bằng thiếu hụt kiến thức về ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào vùng cao; nhiều trường hợp bắt đầu hòa nhập thì đã hết thời hạn luân chuyển (5 năm đối với nam, 3 năm đối với nữ)...

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.