Ông nghị tát phụ nữ trên truyền hình

09/06/2012 03:00 GMT+7

Các công tố viên Hy Lạp phát lệnh bắt nghị sĩ Ilias Kasidiaris của đảng cực hữu GD vì hành hung 2 nữ chính trị gia trong buổi tranh luận phát sóng trực tiếp trên truyền hình hôm qua.

Theo BBC, đại diện các đảng lớn được mời tham gia chương trình truyền hình Chào buổi sáng của Đài Antenna. Buổi tranh luận trở nên căng thẳng khi bà Rena Dourou của đảng cánh tả Syriza nói đảng GD sẽ đưa đất nước “thụt lùi 500 năm” nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 17.6 tới. Bà Dourou cũng nhắc lại cáo buộc ông Kasidiaris tham gia một vụ cướp hồi năm 2007.

 Ông nghị tát phụ nữ trên truyền hình
 Ông Kasidiaris đánh liên tiếp vào mặt bà Kanelli - Ảnh: AFP

Tức khí, ông này hắt nước vào mặt bà Dourou. Thế là đại diện đảng Cộng sản Hy Lạp, bà Liana Kanelli, phản ứng bằng cách ném một tờ báo vào người ông Kasidiaris. Bất chấp sự can thiệp của người dẫn chương trình Giorgos Papadakis, ông Kasidiaris đã vung thẳng tay tát bà Kanelli 3 cái liên tiếp rồi rời phòng quay. Theo giới quan sát, vụ việc thể hiện tình hình chính trị - xã hội căng thẳng tại Hy Lạp trong bối cảnh khủng hoảng nợ. 

Lê Loan

>> Loạn đả tại Quốc hội Ukraine
>> Nghị sĩ Ukraine nhập viện vì đánh nhau tại quốc hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.