Nổ bom bi, 3 học sinh bị thương nặng

08/06/2012 14:47 GMT+7

(TNO) Ba học sinh Nguyễn Văn Phương (6 tuổi), Nguyễn Văn Phong (11 tuổi), Trần Ngọc Quyết (9 tuổi), đều trú tại xã Vĩnh Ninh, H.Quảng Ninh (Quảng Bình) đang chơi trên một ngọn đồi ở thôn Lệ Kỳ thì phát hiện có bom bi. Tưởng là sắt vụn nên các em đã đập quả bom khiến nó phát nổ.

Sự việc xảy ra sáng nay, ngày 8.6. Ngay sau vụ nổ, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu.

Cả ba học sinh nói trên cùng nhập viện với tình trạng đa chấn thương, nguy hiểm đến tính mạng, trong đó 1 em bị cụt bàn tay trái.

Các nạn nhân hiện đang được điều trị tích cực.

Trương Quang Nam

>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn...
>> Xử lý an toàn một quả bom nặng hơn 200 kg
>> Ra ngõ gặp “bom hơi”
>> Phát hiện bom tại cửa hàng vật liệu xây dựng
>> Phát hiện 64 trái bom trong phế liệu
>> Bom bi nổ tại sân trường, 4 học sinh bị thương
>> Cưa bom bi, 2 người tử vong
>> Nổ bom bi, 2 học sinh bị thương nặng
>> Bị bom sát thương khi đang làm rẫy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.