FBI điều tra vụ rò rỉ tin Mỹ tấn công mạng Iran

08/06/2012 03:19 GMT+7

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa mở cuộc điều tra vụ các quan chức Nhà Trắng rò rỉ thông tin mật về chương trình tấn công mạng của nước này nhằm vào Iran.

Hồi tuần trước, tờ The New York Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Barack Obama là người trực tiếp ra lệnh tiến hành chương trình tấn công trên.

Ngày 7.6, CNN dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Saxby Chambliss cho biết ông đã nhận được thông báo về cuộc điều tra của FBI. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố: “Bất kỳ gợi ý nào cho rằng chính phủ cố ý làm rò rỉ thông tin mật để đạt mục đích chính trị là hết sức vô trách nhiệm”. Tuyên bố của ông Carney nhằm phản bác cáo buộc của thượng nghị sĩ John McCain cho rằng Tổng thống Obama cố ý làm tiết lộ chương trình tấn công mạng nhằm vào Iran để “tạo thành tích” cho lần bầu cử tới.

Lê Loan

>> FBI điều tra vụ rò rỉ thông tin Mỹ tấn công mạng Iran
>> Google sẽ cảnh báo hoạt động tin tặc do chính phủ bảo trợ
>> Hậu quả tàn khốc của Stuxnet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.