Mưa lũ làm sập và cuốn trôi nhà dân

07/06/2012 12:10 GMT+7

(TNO) Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay 7.6 cho biết, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa to, gây ra một đợt lũ trên các sông suối thuộc địa bàn các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và Na Hang.

>> Mưa lũ làm 8 người chết
>> Gần 100 điểm có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa
>> Mưa lớn, lũ ngập Quảng Ngãi, Bình Định

Mưa lũ đã cuốn trôi và làm sập 2 ngôi nhà của người dân, 83 ha lúa và hoa màu bị hư hại, vùi lấp 1.057 m kênh mương, xói lở chân cầu treo Bó Mu.

Tại tỉnh Hà Giang, mưa to trên diện rộng đã gây sạt lở nhiều nơi trên tuyến đường quốc lộ Bắc Quang đi Xín Mần và đường đến một số xã với 4.600 m3 đất đá khiến giao thông bị ách tắc.

Khoảng 1.300 m kênh mương trên địa bàn các xã Nậm Ty, Thông Nguyên, Bản Péo, Bản Nhùng, Ngàm Đăng Vài, Nam Sơn, Hồ Thầu, Thèn Chu Phìn và Túng Sán đã bị đất đá sạt lở vùi lấp, hư hại.

Một trạm biến áp trên địa bàn xã Bản Péo bị chập cháy, trên 14,3 ha lúa bị vùi lấp hoặc hư hại.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.