Lừa chạy trường, xin việc, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

07/06/2012 03:51 GMT+7

Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT - Công an H.Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã chuyển toàn bộ hồ sơ và Nguyễn Thị Hằng (51 tuổi, trú thôn 1, xã Nam Dong, H.Cư Jút) cho cơ quan CSĐT cấp tỉnh để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2009 - 2011, Hằng tung tin mình có thể “chạy” cho nhiều người vào học tại Trường Văn hóa 3 (Bộ Công an) và một số trường khác hoặc đi dạy, đi làm trong các cơ quan nhà nước với chi phí từ 30 - 130 triệu đồng mỗi trường hợp. Anh Đỗ Xuân Thụy (trú xã Ea Pô, H.Cư Jút nhờ Hằng “chạy” cho con.

Hằng hứa chắc chắn là xin được cho hai con anh Thụy đi học Trường Văn hóa 3 và đại học kế toán hoặc trung cấp cảnh sát. Tin tưởng, anh Thụy đã đưa cho Hằng tổng cộng 129 triệu đồng. Đợi mãi không thấy kết quả, anh Thụy gặp Hằng đòi lại tiền nhưng Hằng chỉ trả 45 triệu đồng. Ngoài ra, Hằng đã lừa 20 người khác, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng. 

Giang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.