Khởi tố hàng loạt cán bộ xã lập khống hồ sơ đền bù đất

07/06/2012 09:10 GMT+7

(TNO) Mở rộng điều tra vụ nhận hối lộ tại xã Hạ Bằng, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can 6 người có liên quan.

Trong đó bốn bị can bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái gồm: ông Nguyễn Đức Tâm (nguyên cán bộ địa chính xã Hạ Bằng); ông Trần Văn Chí (nguyên cán bộ Sở Công thương TP.Hà Nội); bà Vương Thị Hoa và ông Nguyễn Xuân Tuyết (nguyên Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng). Hai bị can bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Văn Xuyến và Nguyễn Văn Lý (cùng ở H.Thạch Thất).

Trước đó, bốn bị can khác bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, gồm: Vũ Anh Tuấn (ngụ P.Láng Hạ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội); Đỗ Văn Dũng (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Hạ Bằng); Nguyễn Thành Huyên (nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng H.Thạch Thất); Phùng Hòa Bình (nguyên trưởng thôn 7, xã Hạ Bằng).

Theo thông tin ban đầu, năm 2000 Vũ Anh Tuấn mua gần 9.000 m2 đất tại xã Hạ Bằng nhưng không sang tên. Năm 2007, Nhà nước thu hồi đất nhưng ông Tuấn không nằm trong diện được đền bù. Ông Đỗ Văn Dũng khi đó đã nói ông Tuấn “chung chi” 100 triệu đồng thì sẽ đưa vào diện được đền bù. Sau đó, ông Tuấn, Dũng đã câu kết với các cán bộ xã khác cùng người dân khai man, lập khống hàng chục hồ sơ để chiếm hưởng nhiều tỉ đồng tiền đền bù thu hồi đất.  

Thái Sơn

>> 13 người trong đường dây “cò sổ đỏ” hầu tòa
>> Một cán bộ xã mất tích
>> Hậu Giang luân chuyển cán bộ
>> Bắt một phó chủ tịch và hai phó công an xã
>> Quan chức xã ưu ái cấp đất cho người nhà
>> Cán bộ địa phương phá rừng phòng hộ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.