WHO: Bệnh lậu ngày càng kháng thuốc

06/06/2012 18:06 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6.6 cho biết, bệnh lậu - một loại bệnh lây qua đường tình dục - ngày càng kháng thuốc và có thể sớm trở nên vô phương cứu chữa.

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6.6 cho biết, bệnh lậu - một loại bệnh lây qua đường tình dục - ngày càng kháng thuốc và có thể sớm trở nên vô phương cứu chữa, theo hãng tin AP.

WHO thúc giục các chính phủ và bác sĩ tăng cường theo dõi tình hình bệnh lậu kháng thuốc do nó có thể gây viêm sưng, vô sinh, các biến chứng khi mang thai và thậm chí khiến sản phụ tử vong.

WHO ước tính mỗi năm có khoảng 106 triệu trường hợp bệnh lậu mới trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Manjula Lusti-Narasimhan, chuyên gia khoa học của WHO, cho biết phòng tuyến cuối cùng để chống bệnh lậu là một nhóm kháng sinh có tên gọi cephalosporin.

Nhưng bà nói thêm rằng, gần đây những trường hợp bệnh lậu kháng thuốc đã được phát hiện ở Nhật Bản, Anh, Hồng Kông và Na Uy.

WHO khuyến cáo các nước siết chặt quy định đối với việc sử dụng thuốc kháng sinh cho đến khi một liệu pháp chữa trị mới được tìm thấy.

Khang Huy

>> Cảnh báo tình trạng lờn thuốc
>> Bệnh sinh dục
>> Phân lập virus để xác định bệnh lậu
>> Bệnh lậu, không dễ nhận biết!
>> Bạn biết gì về bệnh lây nhiễm qua đường tình dục?
>> Bệnh rận mu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.