Tin vắn ngày 6.6

06/06/2012 03:53 GMT+7

Sáng 5.6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2012). (Đình Phú)

* Sáng qua, tại cuộc họp giao ban về tiến độ thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo Sở GTVT và Công an TP phân tích rõ nguyên nhân vì sao tai nạn giao thông tháng 5 lại có xu hướng tăng lên so với những tháng đầu năm 2012 (Thanh Niên đã phản ánh) để báo cáo UBND TP trong cuộc họp tới. (Đình Phú)

* Tổng công ty điện lực TP.HCM đã tiến hành nghiệm thu và đưa vào vận hành thử nghiệm công trình trạm biến áp GIS 220/110 kV Bình Tân. Với tổng đầu tư hơn 505 tỉ đồng, trạm sẽ cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực Q.Bình Tân, Q.Tân Phú và H.Bình Chánh. (P.Thanh)

* Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm qua tổ chức buổi lễ giới thiệu về hội thi nghiệp vụ chế biến món ăn dành cho đầu bếp các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Có 24 thí sinh là các đầu bếp thuộc 14 khách sạn, nhà hàng đang kinh doanh du lịch đăng ký tham dự. (Nguyễn Long)

* Cục Hải quan Đồng Nai đã công bố website giao diện mới tại địa chỉ www.dncustoms.gov.vn với nhiều ứng dụng như chuyên mục “Tư vấn thủ tục hải quan” (trả lời trong thời gian 3 ngày); “Tra cứu biểu thuế nhập khẩu”; trực tuyến các chương trình “Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế”, công bố những văn bản mới nhất của Bộ Tài chính... (Gia Khánh)

* UBND TP.Đà Lạt đã tuyên dương, khen thưởng 482 học sinh giỏi năm học 2011-2012; trong đó có 31 học sinh giỏi cấp quốc gia và khu vực, 268 học sinh giỏi cấp tỉnh... Tổng giá trị giải thưởng 150 triệu đồng. (L.Viên)

* Tin từ UBND tỉnh Cà Mau, T.Ư đã phân bổ nguồn vốn 19 tỉ đồng để thực hiện các dự án định canh, định cư trên địa bàn tỉnh trong 4 năm (2009-2012). (Gia Bách)

* 1.000 công nhân, viên chức các sở ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp hôm qua đi bộ, diễu hành quanh Công viên Văn Miếu (TP.Cao Lãnh) hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Cùng ngày, tại Quảng Nam và Quảng Bình đã tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. (T.Dũng - H.X.H - T.Q.Nam)

* Công ty CP mực in Việt Mỹ hôm qua tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm mực in sinh học BioBlack, do Tập đoàn Mitsubishi Kagaku Imaging (Nhật Bản) phát triển. Được chế biến chủ yếu từ các nguyên liệu sinh học như bắp, đậu nành, sợi bông, 1 kg BioBlack giúp giảm 0,61 lít dầu thải và 460 gr CO2 so với loại mực in thông thường. Đây là sản phẩm mực in sinh học đầu tiên được chứng nhận trên thế giới. (Hạnh Vân)

* Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum vừa phối hợp với UBND H.Đăk Hà thả 48.000 con cá giống rô phi, trắm cỏ và chép xuống lòng hồ thủy điện Plei. (Anh Đào)

* Công an tỉnh Tây Ninh đã trao tặng giấy khen cho 4 người dân có thành tích truy bắt 2 tên cướp giật dây chuyền trên quốc lộ 22 (H.Trảng Bàng) vào ngày 25.5. (Ngọc Hà)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.