Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc VN

06/06/2012 10:19 GMT+7

(TNO) Tối 5.6, tại Trung tâm văn hóa thông tin TP.Huế, Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ 1-2012 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Hội Nhạc sĩ VN, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đã khai mạc.

(TNO) Tối 5.6, tại Trung tâm văn hóa thông tin TP.Huế, Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ 1-2012 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Hội Nhạc sĩ VN, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đã khai mạc.

 Lần đầu tiên diễn ra liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc VN
Tiết mục Tam luân cửu chuyển mở màn liên hoan với dàn nhạc cụ truyền thống trong nhã nhạc cung đình Huế

Diễn ra từ ngày 5 - 10.6, liên hoan quy tụ gần 400 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 19 đoàn nghệ thuật bao gồm các nhà hát, học viện âm nhạc, trường văn hóa nghệ thuật, đội thông tin lưu động… trên cả nước.

Lần đầu tiên các đoàn nghệ thuật truyền thống có bề dày như: Học viện âm nhạc Quốc gia VN, Nhà hát tuồng VN, Nhà hát chèo VN, Nhà hát cải lương VN, Nhà hát múa rối Thăng Long - Hà Nội… đã có mặt tại liên hoan và đây cũng là cơ hội giao lưu cho các nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật truyền thống.

Đại diện cho các vùng miền và thể loại đặc trưng có Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, Nhà hát tuồng Đào Tấn, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định, Đội thông tin - văn nghệ Khmer (Bạc Liêu)…

Tin, ảnh: Lê Công Doanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.