Israel thừa nhận dùng chiến tranh mạng

05/06/2012 04:12 GMT+7

Quân đội Israel (IDF) hôm qua lần đầu tiên thừa nhận sử dụng không gian mạng để đối phó kẻ thù. AP dẫn thông báo trên website chính thức của IDF cho biết họ đang “chiến đấu kiên định và liên tục” trong thế giới ảo để thu thập thông tin tình báo, bảo vệ hệ thống mạng của quân đội và tiến hành các cuộc tấn công.

Đáng chú ý là tuyên bố trên được đưa ra chỉ một tuần sau khi các chuyên gia phát hiện vi rút Flame đang tấn công hàng ngàn máy tính tại Iran và một số nước Trung Đông. Flame có mức độ tinh vi và nguy hiểm rất cao nên nhiều người cho rằng đây không thể là sản phẩm của tin tặc thông thường.

Hồi tháng 10.2010, một vi rút khác tên Stuxnet cũng đã lây nhiễm 30.000 địa chỉ IP ở Iran. IDF không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên nhưng nhiều chuyên gia tin rằng chúng là “tác phẩm” chung của tình báo Israel và Mỹ.

Trùng Quang

>> Hậu quả tàn khốc của Stuxnet
>> Ông Obama ra lệnh dùng vi rút tấn công Iran?
>> Anonymous tấn công Facebook?
>> Vi rút máy tính mạnh nhất tấn công Iran
>> LHQ sẽ phát cảnh báo khẩn về siêu virus Flame

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.