Tổng thống Syria quyết không nhượng bộ

04/06/2012 03:28 GMT+7

Phát biểu trước quốc hội Syria ngày 3.6, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố nước này đang phải đối phó “một cuộc chiến đến từ bên ngoài” với “kế hoạch hủy diệt” của các phần tử khủng bố.

AFP dẫn lời ông al-Assad nói mọi giải pháp chính trị tỏ ra không hiệu quả và khẳng định “không có thỏa hiệp trong cuộc chiến chống khủng bố”. Cho đến nay, Tổng thống Syria vẫn luôn cho rằng tình trạng bạo lực suốt 15 tháng qua, làm hơn 13.000 người thiệt mạng, tại nước này là do các nhóm khủng bố được nước ngoài “giật dây” gây nên.

Những tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các phe phái tại Syria liên tục bị tố vi phạm kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đề ra. AFP dẫn lời ông Annan nhận định nỗ lực điều quan sát viên của LHQ đến Syria nhằm ổn định tình hình đã thất bại và nguy cơ một cuộc nội chiến với hậu quả nặng nề cho cả khu vực ngày càng lớn.

Lan Chi

>> Phương Tây sẽ sớm tiếp quản Syria ?
>> Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ thảm sát ở Syria
>> Bàn nhiều chuyện, quyết ít việc
>> Mỹ - Nga ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề Syria
>> Phe chống đối Syria sắp được viện trợ
>> Mỹ chuẩn bị mọi khả năng cho Syria
>> Liên đoàn Ả Rập kêu gọi gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Syria
>> Khua kèn, gióng trống" ủng hộ phe đối lập Syria
>> Binh sĩ nước ngoài có mặt tại Syria?
>> Iran bị cáo buộc giúp chính quyền Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ “chuẩn bị chiến tranh với Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.