Con người quan tâm đến trọng lượng khi nào?

04/06/2012 10:12 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy khi ở tuổi lên 6 con người đã bắt đầu quan tâm đến trọng lượng của mình.

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy khi ở tuổi lên 6 con người đã bắt đầu quan tâm đến trọng lượng của mình, theo Times of India.

Nghiên cứu tiến hành trên 2.000 người lớn được hỏi về mối quan tâm của họ với trọng lượng cơ thể là ở độ tuổi nào.

Kết quả thật bất ngờ khi có đến 13% người quan tâm đến trọng lượng khi mới lên 6, trong khi 52% người quan tâm đến trọng lượng trước tuổi 21.

Tác giả nghiên cứu Mandy Cassidy, Giám đốc Tổ chức LighterLife cho biết, rõ ràng là con người đã quan tâm đến trọng lượng ngay khi còn nhỏ, điều này ảnh hưởng đến việc tại sao họ ăn quá ít hoặc quá nhiều.

Nghiên cứu do tổ chức danh tiếng chuyên nghiên cứu và tư vấn về cách quản lý trọng lượng cơ thể LighterLife (Anh) chủ trì.

Ngọc Lam

>> Ngủ đủ giấc giúp giảm cân
>> Không ngại bánh ngọt khi muốn giảm cân
>> Hiến máu để giảm béo phì
>> Ngủ ít dễ bị tiểu đường, béo phì
>> 5 dấu hiệu béo phì ở trẻ
>> Béo bụng và hội chứng chuyển hóa
>> Béo bụng coi chừng bị hen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.