Nữ sinh gốc Việt tốt nghiệp thủ khoa tại trường trung học Mỹ

03/06/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Connie Lê, nữ sinh người Mỹ gốc Việt vừa tốt nghiệp thủ khoa tại Trường trung học South Houston sau khi vượt qua 594 học sinh khác với điểm số xuất sắc 5,4.

Theo nhật báo Houston Chronicle (Mỹ), nữ sinh 18 tuổi này đã đăng ký các môn học "khó nuốt" như sinh học nâng cao, bao gồm lịch sử Mỹ, vật lý, văn học Anh và kinh tế học.

Các giáo viên cho biết, Lê đã miệt mài học tập và luôn đạt thành tích đáng nể.

Connie Le, nữ sinh gốc Việt tốt nghiệp đứng đầu trung học Mỹ
Connie Lê, nữ sinh gốc Việt tốt nghiệp đứng đầu Trường trung học South Houston, Mỹ - Ảnh: The Houston Chronicle

Paul Gutierrez, giáo viên dạy sinh học của Lê phát biểu với Houston Chronicle: “Lê liên tục đứng đầu lớp trong suốt các năm trung học. Điều đó thật ấn tượng”.

Thành tích này đem về cho Lê hai suất học bổng, mỗi suất trị giá 16.000 USD từ Quỹ Jesse H. - Mary Gibbs Jones, và Quỹ Metropolitan.

Lê cho biết sẽ dùng học bổng này học tại Đại học Houston và mong muốn trở thành nhà vật lý trị liệu.

Chị gái Lê từng tốt nghiệp á khoa tại Trường trung học South Houston, và cô đã đặt cho mình mục tiêu đạt thành tích bằng hoặc cao hơn chị.

Lê muốn cha mẹ cô tự hào. Cha của Lê là thợ máy và mẹ làm nội trợ, ở nhà chăm sóc ba người em nhỏ khác của Lê.

“Cha mẹ dạy tôi đi học, có bằng cấp để không phải sống cuộc đời như họ. Họ đã gặp rất nhiều khó khăn chỉ vì học vấn thấp”, Lê nói.

Hoàng Uy

>> Nữ sinh gốc Việt tham gia chương trình của NASA
>> Nữ sinh gốc Việt 17 tuổi nhận học bổng tiến sĩ ĐH Harvard
>> Nghe học sinh Việt kiều kể chuyện đón Tết...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.