Dị ứng liên quan đến bệnh ung thư?

04/06/2012 07:44 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson thuộc Trường đại học Washington (Mỹ) tiết lộ những bệnh nhân bị dị ứng có rủi ro phát triển bệnh ung thư máu cao hơn những người không bị bệnh dị ứng.

(TNO) Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson thuộc Trường đại học Washington (Mỹ) tiết lộ, những bệnh nhân bị dị ứng có rủi ro phát triển bệnh ung thư máu cao hơn những người không bị.

Theo ABC, nghiên cứu được thực hiện với hơn 64.000 bệnh nhân được hỏi về bệnh dị ứng và các triệu chứng hen suyễn.

Theo đó, những bệnh nhân mắc bệnh dị ứng với cây, cỏ có nguy cơ nhẹ về bệnh ung thư máu, trong khi những bệnh nhân bị hen suyễn không có nguy cơ ung thư máu.

 Dị ứng liên quan đến rủi ro ung thư?
Dị ứng với cây cỏ có nguy cơ ung thư máu cao - Ảnh: Shutterstock

Tiến sĩ Edward Kim, Giáo sư tại khoa Đầu và cổ thuộc Trung tâm Ung thư MD Anderson của Trường đại học Texas (Mỹ) cho biết, những dị ứng không gây ra ung thư máu, nhưng sự đốt cháy tương tự có thể gây ra triệu chứng dị ứng dẫn đến hệ miễn dịch hoạt động quá mức và có thể dẫn đến bệnh ung thư máu.

Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu cũng không cảnh báo căn bệnh ung thư với những bệnh nhân bị dị ứng.

Tiến sĩ Mazyar Shadman thuộc Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson hy vọng kết quả này sẽ giúp các nhà nghiên cứu tìm ra cơ chế của bệnh ung thư máu bằng việc theo dõi các bệnh nhân bị dị ứng.

Tác giả Kim cho biết kết quả trên cũng khuyến khích các bệnh nhân bị dị ứng nên gặp bác sĩ để nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh của cơ thể.

Ngọc Lam

>> Làng ung thư
>> Những bước tiến trong chữa trị ung thư
>> Mỗi bệnh ung thư một món ăn
>> Cần tây ngừa ung thư máu
>> Trà xanh giảm nguy cơ ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.