Khởi tố 3 tên cướp dây chuyền

02/06/2012 20:08 GMT+7

(TNO) Ngày 2.6.2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hạnh Phúc (32 tuổi, ngụ Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM), Ngô Hoàng Tuấn (22 tuổi, ngụ Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Lộc (32 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 25.5.2012, chị Lý Thị Thu (31 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) khi điều khiển xe máy trên đường về nhà thì bị Phúc chở Tuấn điều khiển xe Yamaha Exciter mang biển số 85C1- 012.82 chạy áp sát, sau đó Tuấn ngồi sau đã giật dây chuyền của chị Thu rồi tăng tốc tẩu thoát.

Đang ngồi quán cà phê gần khu vực xảy ra cướp, anh Nguyễn Văn Tuấn đã mưu trí nhặt hai cục đá xanh ném trúng vào bánh trước của xe hai tên cướp, làm chúng té ngã nhưng vẫn cố gượng dậy bỏ chạy. Nhưng trước sự truy đuổi quyết liệt của người dân, cả hai đã bị tóm gọn.

Mở rộng điều tra, Công an H.Trảng Bàng tiếp tục bắt thêm đối tượng Nguyễn Thanh Lộc.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt sáu vụ cướp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Phúc Nam

>> TP Hồ Chí Minh: Triệt phá 40 băng nhóm, bắt hơn 100 đối tượng tội phạm hình sự
>> Bất an ở công viên
>> Dựng hiện trường cướp giả, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng
>> Gây án tại tiệm internet
>> Bắt 2 vụ vận chuyển gỗ huê số lượng lớn
>> Bắt kẻ tống tiền giám đốc công ty in
>> Sa lưới sau 19 năm bị truy nã
>> Rủ nhau đi cướp, cùng nhau vào tù
>> Giả danh cảnh sát hình sự để cướp
>> Chủ nợ thành kẻ cướp
>> Vờ hỏi đường để cướp
>> Bắt tên cướp cạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.