Đề nghị trục xuất người Trung Quốc “đóng bè” trên vịnh Cam Ranh

02/06/2012 09:59 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ người Trung Quốc thu mua, nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa (Thanh Niên đã thông tin), Công an TP.Cam Ranh đề xuất xử phạt tiền 15 triệu đồng/người, trục xuất khỏi Việt Nam, cấm nhập cảnh Việt Nam trong 5 năm.

(TNO) Liên quan đến vụ người Trung Quốc thu mua, nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa (Thanh Niên đã thông tin), sáng nay 2.6, ông Nguyễn Khắc Toàn, Bí thư Thành ủy Cam Ranh cho biết: Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP.Cam Ranh kiểm tra, xử lý những người nước ngoài có những hoạt động nuôi trồng, thu mua hải sản sai quy định trong vịnh Cam Ranh. Qua đó, phát hiện một số người Trung Quốc không đăng ký trạm trú, tạm vắng.

Đề nghị xử phạt và trục xuất người Trung Quốc “đóng bè” trên vịnh Cam Ranh
Bè nuôi cá của người Trung Quốc trên vịnh Cam Ranh - Ảnh: Nguyễn Chung 

Công an TP.Cam Ranh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 người Trung Quốc và có báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt những người này theo Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Mức đề xuất xử phạt tiền 15 triệu đồng/người, trục xuất khỏi Việt Nam, cấm nhập cảnh Việt Nam trong 5 năm.

Ông Toàn nói: “Tuần tới, UBND TP.Cam Ranh sẽ chủ trì cuộc họp, đánh giá cụ thể hơn việc này để báo cáo với UBND tỉnh”.

Nguyễn Chung

>> Tàu hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa
>> Yêu cầu báo cáo khẩn về việc người Trung Quốc “đóng bè” trên vịnh Cam Ranh
>> Vị thế Cam Ranh
 >> Những đóa hồng trên biển Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.