Vén dây, vượt rào sờ đầu rùa cầu may

01/06/2012 21:51 GMT+7

(TNO) Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh Hà Nội vượt rào Văn miếu Quốc Tử Giám sờ đầu rùa để cầu may.

Chiều 1.6, nhiều phụ huynh và học sinh kéo nhau đến Văn miếu Quốc Tử Giám thắp hương.

Ở dãy nhà bia tiến sĩ, ban quản lý di tích cho dựng cọc, ngăn rào không cho du khách sờ vào hiện vật.

Không có tình trạng bảo vệ đứng bắc loa nhắc nhở như mọi năm và du khách đã có ý thức hơn khi đứng bên ngoài, thành tâm vái vọng vào nhà bia tiến sĩ.

Nhưng hình ảnh không đẹp vẫn xuất hiện ở nơi này. Nhiều bạn trẻ thiếu ý thức, lợi dụng lúc vắng người qua lại, vén dây nhảy vào bên trong, chạy dọc nhà bia để chạm tay vào đầu rùa.

Còn tại Nhà Thái học, dù đã có quy định, khách tham quan không được sờ, miết tay vào hiện vật nhưng không ít bạn trẻ vẫn viết tên mình lên kệ gỗ dùng làm nơi đặt bài vị .

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Quản lý hiện vật Văn miếu Quốc Tử Giám cho biết, số kệ gỗ này là đồ mới đóng, ban quản lý chỉ đặt tạm ở Nhà Thái học. Do người này kháo người kia, nên nhiều người viết tên mình lên đó để cầu may mắn.

cầu may ở văn miếu 1
Khách đến Văn miếu Quốc Tử Giám chiều ngày 1.6 chủ yếu là học sinh các trường THPT tại Hà Nội - Ảnh: P.Hậu

cầu may ở văn miếu 2

cầu may ở văn miếu 3

cầu may ở văn miếu 4
Khắp các bàn thờ đều có học sinh, phụ huynh thành tâm chắp tay khấn vái - Ảnh: Phan Hậu

cầu may ở văn miếu 5
Dịch vụ viết sớ có giá 10.000 đồng/lá luôn nhộn nhịp trước ngày thi - Ảnh: Phan Hậu

cầu may ở văn miếu 6
Nhiều bạn trẻ tranh thủ ôn bài ngay tại Văn Miếu - Ảnh: Phan Hậu

cầu may ở văn miếu 7
Cũng có không ít người vén dây, vượt rào để sờ đầu rùa…

cầu may ở văn miếu 9
... hay tì miết lên kệ gỗ sẽ dùng làm nơi đặt bài vị thờ tự - Ảnh: Phan Hậu

Phan Hậu
(thực hiện)

 >> Phao thi" tràn lan trước ngày thi tốt nghiệp
>> Nghẹt thở ở Văn Miếu
>> Thật đáng xấu hổ
>> Thí sinh đổ về Văn Miếu cầu may

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.