Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân

01/06/2012 04:28 GMT+7

CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành sửa đổi hiến pháp để tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân, theo Yonhap .

Việc sửa đổi hiến pháp được trình lên Quốc hội CHDCND Triều Tiên từ tháng 4. Tuy nhiên, Mỹ đã lên tiếng khẳng định không bao giờ công nhận CHDCND Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân. Ngày 31.5, AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận CHDCND Triều Tiên là cường quốc hạt nhân”.

Đồng thời, Washington tuyên bố Bình Nhưỡng phải tuân thủ theo các điều khoản, vốn được thống nhất vào năm 2005, về việc từ bỏ tất cả các chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Mỹ còn khẳng định

CHDCND Triều Tiên cần chấm dứt các hành động khiêu khích, đặt người dân lên trên tham vọng trở thành cường quốc hạt nhân và hội nhập trở lại với cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng chưa phản ứng gì về những tuyên bố trên của Washington.

Lê Loan

>> Trung Quốc bán xe chở tên lửa cho Triều Tiên?
>> Triều Tiên phát động “chiến dịch đặc biệt” trị tội tổng thống Hàn Quốc
>> Mỹ hủy viện trợ lương thực, Triều Tiên cảnh báo trả đũa
>> Triều Tiên chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần 3
>> CHDCND Triều Tiên tăng cường huấn luyện không quân
>> Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ thăm Bình Nhưỡng
>> Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa tầm ngắn
>> Cái bắt tay của hai cường quốc hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.