Khởi tố một bác sĩ ăn chặn tiền hỗ trợ bệnh nhân HIV

01/06/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Ngày 1.6, Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Đặng Văn Vượng (xã Đắk Rông, huyện Cư Jút) về hành vi tham ô tài sản.

(TNO) Ngày 1.6, Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Đặng Văn Vượng (32 tuổi, trú tại thôn 15, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút) về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2009 đến 2011, lợi dụng việc làm chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm y tế huyện Cư Jút, ông Đặng Văn Vượng đã giả mạo chữ ký của người bệnh, lập danh sách của những bệnh nhân HIV/AIDS đã chết để ký nhận và chiếm đoạt gần 25 triệu đồng tiền hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS và những cán bộ thực hiện chương trình trên.

Giang Huy

>> Truy tố giám đốc, kế toán trưởng BHXH H.Thoại Sơn
>> Y án nữ nhân viên chiếm đoạt tiền tỉ
>> Khởi tố một hiệu trưởng tham ô
>> Tham ô tiền tỉ, lãnh án
>> Bắt cán bộ ngân hàng tham ô hơn 6 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.