Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Đông Nam Long

01/06/2012 03:44 GMT+7

Chiều 31.5, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Thìn - Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Long (trụ sở tại xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh, Bình Phước) về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi bị bắt, ông Thìn được đưa về nhà riêng (đường Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TP.HCM) để thực hiện việc khám xét rồi được áp giải về trại giam Bộ Công an (phía nam).  

Theo thông tin ban đầu, năm 2001 Công ty Đông Nam Long có trụ sở đóng tại Q.Tân Bình (TP.HCM), do ông Thìn và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (tên khác là Nguyễn Phương Hằng) sáng lập, đầu tư trồng hơn 560 ha cao su tại Lộc Ninh (Bình Phước).

Đến ngày 28.12.2007, các thành viên thống nhất giải thể doanh nghiệp, phân chia vườn cao su (bà Tuyền được nhận 3,6 triệu m2; ông Thìn nhận trên 2 triệu m2). Sau đó ông Thìn giả mạo chữ ký bà Tuyền tại các biên bản họp Hội đồng thành viên, qua mặt cơ quan chức năng, thành lập Công ty Đông Nam Long tại Bình Phước để định đoạt toàn bộ vườn cao su ở Lộc Ninh.

Giang Phương - Gia Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.