Kế toán “thụt két” 3 tỉ đồng đi đánh bạc

01/06/2012 15:28 GMT+7

(TNO) Lợi dụng nhiệm vụ được giao, kế toán kiêm thủ quỹ đã thụt két hơn 3,2 tỉ đồng của công ty mang đi đánh bạc.

(TNO) Ngày 1.6.2012, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai (34 tuổi, ngụ tại Q. Đống Đa, TP.Hà Nội) 20 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

 tham ô
 Bị cáo Nguyễn Thị Mai khai nhận trước tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai nguyên là kế toán, kiêm thủ quỹ Trung tâm tiếp vận Nội Bài thuộc Công ty TNHH dịch vụ vận tải biển Việt - Nhật số 2.

Từ tháng 5 đến tháng 6.2011, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Mai đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng của công ty mang đi đánh bạc và bị thua.

Trong quá trình bị khởi tố, điều tra, bà Mai đã khắc phục gần 1,6 tỉ đồng.

Trước tòa, bị cáo Mai đã thành khẩn khai nhận về hành vi của mình. Mức án dành cho bị cáo cũng được Hội đồng xét xử xem xét nhân thân bị cáo tốt, cộng với hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Thái Uyên

>> Nhân viên tham ô công quỹ, lãnh 20 năm tù
>> Xét xử vụ tham ô tiền tỉ để đánh đề tại Viconship Sài Gòn: Trả hồ sơ để điều tra lại
>> Khởi tố kế toán tham ô công quỹ
>> Bắt kế toán tham ô tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.