Chưa thể nổ mìn phá “địa đạo thiếc” ở Lâm Đồng

01/06/2012 03:48 GMT+7

Theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Lạt, hạn chót đến ngày 31.5 các cơ quan chức năng phải giải tỏa xong địa đạo khai thác thiếc trái phép tại khu du lịch Thung lũng Tình Yêu. Thế nhưng ngày 31.5, ông Trần Văn Việt, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết: “Vẫn đang chờ xin ý kiến của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, bởi nguyên tắc khi sử dụng vật liệu nổ để đánh sập hầm phải được Tỉnh đội chấp thuận”.

Theo ông Việt, phương án các cơ quan chức năng đưa ra chỉ nổ mìn đánh sập 50 m từ cửa địa đạo vào trong. Nếu đánh sập hết cả địa đạo dài hàng trăm mét thì chi phí sẽ rất lớn, mặt khác gây sụt lún đất sẽ ảnh hưởng đến môi trường rừng và cảnh quan ở khu vực Thung lũng Tình Yêu.

Trong khi đó ông Trần Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng thông tin, hiện lực lượng công binh vẫn chưa thể khảo sát hết hệ thống địa đạo vì thiếu không khí. Mặt khác “thiếc tặc” lại đổ thuốc trừ sâu ở miệng hầm để cản trở các cơ quan chức năng. Do mới phát hiện thêm lỗ thông hơi lớn và vài địa đạo khác nên đang phải tính toán lại phương án giải tỏa.

Lam Viên

>> Phát hiện cửa hầm đào thiếc lậu
>> Phát hiện thêm cửa hầm địa đạo trong Thung lũng Tình Yêu
>> Vụ khai thác quặng thiếc trái phép ở Đà Lạt: Xử lý thiếu kiên quyết
>> Thâm nhập địa đạo dưới thung lũng Tình Yêu
>> Tiếp diễn đào địa đạo xuyên núi khai thác trái phép quặng thiếc

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.