Bắt giữ cựu mật vụ Mỹ âm mưu bắt cóc thẩm phán

01/06/2012 16:16 GMT+7

(TNO) Một cựu mật vụ Mỹ phải từ bỏ chiến dịch tranh cử chức cảnh sát trưởng hạt Oconee ở South Carolina (Mỹ), sau khi bị bắt về tội âm mưu bắt cóc một thẩm phán về hưu.

Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát hạt Oconee đã bắt giữ cựu mật vụ James Richard Bartee (54 tuổi) vào ngày 29.5 về tội lên kế hoạch thuê người bắt cóc cựu thẩm phán James C. Williams Jr..

Cựu thẩm phán Williams trước đó đã nhiều lần phản đối tư cách tranh cử chức cảnh sát trưởng của ông Bartee, và lập đơn kiện ông Bartee nhằm loại ông khỏi cuộc chạy đua chức cảnh sát trưởng. 

 James Bartee
Cựu mật vũ Mỹ James Bartee bị bắt về tội âm mưu bắt cóc ông thẩm phán - Ảnh chụp từ video của ABC

Trong khi đó, trên Facebook, ông Bartee - ứng viên đảng Cộng hòa - khẳng định mình có đủ tư cách tranh cử với người đương nhiệm là Scott Berry, vì ông đã từng làm mật vụ Mỹ suốt 20 năm và nghỉ hưu vào năm 2000.

Trong phiên tòa ngày 1.6, ông Bartee được tại ngoại sau khi trả 10.000 USD tiền bảo lãnh, và khẳng mình vô tội.

Hồi tháng 4.2012, hàng loạt mật vụ Mỹ bị mất việc do dính líu đến một vụ bê bối mua dâm, trong khi làm nhiệm vụ hộ tống Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Colombia tham dự một hội nghị thượng đỉnh.

Phúc Duy

>> Một trung sĩ Mỹ bị bắt do cưỡng hiếp bé gái
>> Ba mật vụ Mỹ phải nghỉ việc sau vụ bê bối mua dâm
>> Mật vụ Mỹ “quỵt” tiền gái điếm?
>> Ông Obama cảnh cáo các mật vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.