Xác định đối thủ của ông Obama

31/05/2012 03:07 GMT+7

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Theo AP hôm qua, kết quả bầu cử nội bộ của cử tri Cộng hòa tại bang Texas cho thấy ông giành được 97 phiếu đại biểu, nâng tổng số phiếu của mình lên 1.183 phiếu và vượt qua mốc 1.144 phiếu cần thiết. Tuy vậy, ông Romney vẫn chưa chính thức được gọi là ứng viên tổng thống cho đến khi được phê chuẩn tại đại hội đảng Cộng hòa tổ chức ở bang Florida vào cuối tháng 8. Về phía đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama chắc chắn được chọn làm ứng viên của đảng. Đài NBC dẫn kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Romney đang thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ với ông Obama tại một số bang quan trọng như Ohio, Florida và Virginia.

Thụy Miên

>> Tổng thống Obama “không quên chiến tranh Việt Nam”
>> Ông Romney bị ví là “ma cà rồng”
>> Cựu tổng thống Mỹ chê ông Obama “bất tài”?
>> Ông Mitt Romney phản đối hôn nhân đồng tính
>> Tổng thống Barack Obama bắt đầu chiến dịch tái tranh cử
>> Phát ngôn viên “gay” của ông Mitt Romney từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.