WB cho VN vay vốn ưu đãi 4,2 tỉ USD

01/06/2012 03:32 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ KH-ĐT hôm qua 31.5 công bố Chiến lược đối tác quốc gia (CPS) giữa WB với VN giai đoạn 2012-2016.

Chiến lược mới sẽ hỗ trợ những cải cách và các khoản đầu tư được coi là then chốt cho quá trình chuyển đổi thành công của VN thành một quốc gia thu nhập trung bình. Cụ thể là hỗ trợ tăng cường khả năng cạnh tranh của VN trong nền kinh tế khu vực và toàn cầu; tăng cường tính bền vững trong phát triển; hỗ trợ bình đẳng giới…

Trong giai đoạn này, dự kiến nguồn vốn ưu đãi của WB, Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) cho VN là khoảng 4,2 tỉ USD. Đây được xem là lượng vốn được phân bổ lớn nhất cho VN từ trước đến nay. Ngoài ra, VN cũng có thể tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Quốc tế về tái thiết và phát triển khoảng 770 triệu USD đến giữa năm 2014.

Kể từ năm 1993, WB đã cung cấp gần 14 tỉ USD các khoản tín dụng, vốn vay và viện trợ để giúp VN duy trì tăng trưởng và chống lại đói nghèo.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.