Tướng Mỹ xem thường sức mạnh vũ khí hạt nhân Trung Quốc

31/05/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Tướng Mỹ Robert Kehler ngày 30.5 cho biết vũ khí hạt nhân Trung Quốc không phải là mối đe dọa trực tiếp đến nước Mỹ và kêu gọi tiến hành nhiều cuộc đối thoại quốc phòng với Trung Quốc.

“Chúng ta cần phải có những buổi đối thoại định kỳ với quân đội Trung Quốc”, AFP dẫn lời tướng Kehler - lãnh đạo Bộ tư lệnh chiến lược, chuyên giám sát về vũ khí hạt nhân của Mỹ - phát biểu trước Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ tại Washington.


Xe chở tên lửa xuất hiện trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh năm 2009 - Ảnh: AFP

Tướng Kehler cho biết, mặc dù Mỹ và Nga hiện nắm giữ 90% số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới nhưng Trung Quốc và Mỹ cần thường xuyên có những buổi đối thoại về vũ khí hạt nhân để tránh “hiểu lầm” giữa hai bên.

Theo AFP, ông Kehler bày tỏ lo ngại kế hoạch cắt giảm 500 tỉ USD ngân sách quốc phòng Mỹ vào năm 2013 do kinh tế khó khăn có thể ảnh hưởng đến các chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Phúc Duy

>> Không lực Mỹ cắt giảm 286 máy bay, 9.900 quân
>> Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.