Sa lưới sau 19 năm bị truy nã

31/05/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Ngày 31.5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Vũ Văn Thông (tên gọi khác Vũ Đình Thông, 41 tuổi), quê ở xã An Dục, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thông đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình truy nã toàn quốc về tội cướp tài sản từ trước đó.

Năm 1993, Thông cùng ba người khác tổ chức cướp tài sản của hai phụ nữ đi bán chiếu ở H.Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Những người tham gia vụ án này sau đó lần lượt bị bắt và đưa ra xử lý trước pháp luật, riêng Thông trốn ra Hà Nội làm phụ hồ, rồi vào H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang sinh sống được hai năm.

Do thu nhập quá thấp nên Thông bỏ việc ở Kiên Giang lên TP.HCM làm quản kho cho một công ty giày da trong vòng bốn năm, rồi chuyển đến xã Đắk N’Drung, H.Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) sinh sống.

Năm 2006 Thông kết hôn với chị T.T.T và sinh được hai đứa con. Để tạo vỏ bọc lâu dài, Thông xin nhập hộ khẩu rồi kinh doanh buôn bán.

Tuy nhiên những việc làm của Thông đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân địa phương.

Giang Huy

>> Hoãn phiên xử 4 nhân viên kiểm toán "nhận hối lộ
>> Truy bắt 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở Đồng La
>> Xét xử 7 phạm nhân đục tường trốn trại
>> Côn đồ lãnh án tử hình
>> Y án tử hình kẻ giết, ướp xác chị họ
>> Lừa đảo, nguyên trung úy công an lãnh 15 năm tù
>> Vụ tham nhũng lớn tại Vinalines: Bị can bỏ trốn sau khi nhận tội
>> Bị truy nã vẫn đi lừa đảo
>> Chưa phát lệnh truy nã quốc tế nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.