Rút giấy phép nhà hộ sinh có sản phụ tử vong

31/05/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Chiều 31.5, bác sĩ Nguyễn Kiến Thiết, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, do liên quan đến trường hợp một sản phụ tử vong, Sở đã rút chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân và giấy phép đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân đối với chủ cơ sở nhà hộ sinh Nguyễn Ánh Thiều (ngụ ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Dương Thị Vân (SN 1975, ngụ ấp Nhà Dài B, xã Châu Hưng A).

Theo bác sĩ Thiết, trước đó, khoảng 23 giờ ngày 7.5, sản phụ Vân đến khám tại nhà hộ sinh Nguyễn Ánh Thiều, được chẩn đoán thai đủ tháng chuyển dạ sinh.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 8.5, sản phụ Vân sinh bình thường một bé trai cân nặng 3,5 kg. Sau đó, lúc 1 giờ 50 phút cùng ngày, sản phụ ra huyết và than mệt, nên cơ sở gọi xe cấp cứu chuyển viện.

Đến 2 giờ 15 phút, sản phụ Vân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu với chẩn đoán băng huyết sau sinh.

Mặc dù các bác sĩ khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tích cực cứu chữa, truyền đến 11 đơn vị máu và mổ cắt bỏ tử cung nhưng sản phụ Vân cũng đã tử vong sau đó.

Bác sĩ Thiết cho biết thêm, sản phụ Vân đã sinh con lần thứ 5, sức khỏe yếu, sinh khó, theo quy định của ngành y tế phải được sinh ở các bệnh viện lớn, đủ điều kiện. Tuy nhiên, nhà hộ sinh Nguyễn Ánh Thiều lại nhận đỡ sinh cho sản phụ Vân.

Về nguyên nhân tử vong, bệnh viện đang chờ kết quả của tổ kiểm tra để Hội đồng khoa học của Sở xem xét, có kết luận chính thức.

Trần Thanh Phong

>> Mổ cứu con vì mẹ ung thư giai đoạn cuối
>> Trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách: Chưa biết khi nào mới có kết luận
>> Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Sản phụ tử vong do thuyên tắc phổi
>> Không giải phẫu tử thi sản phụ tử vong
>> Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách
>> Vụ sản phụ tử vong ở Bệnh viện Hóc Môn: Gia đình không đồng tình kết luận của ngành y tế
>> Bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng sản phụ
>> Không khuyến khích sinh mổ
>> Từng bước làm rõ nguyên nhân tử vong của hai sản phụ
>> Sản phụ đột ngột tử vong do thuyên tắc ối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.