Mua bán đạn dược thế giới đạt 4 tỉ USD/năm

31/05/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Ủy ban Cứu trợ Nạn đói của Oxford (Oxfam) ngày 30.5 công bố báo cáo cho rằng, mua bán đạn dược trên thế giới đạt mức 4 tỉ USD/năm, và tiến hành chiến dịch mới kêu gọi thế giới đưa ra quy định kiểm soát mua bán đạn dược.

Theo báo cáo của Oxfam, có khoảng 12 tỉ viên đạn được sản xuất hằng năm, và số viên đạn này đủ để tiêu diệt từng người đàn ông, phụ nữ, trẻ em trên trái đất.

Mua bán đạn dược trên thế giới đạt mức 4,3 tỉ USD, trong khi mua bán vũ khí hạng nhẹ chỉ ở mức 2,68 tỉ USD, hãng AFP trích dẫn báo cáo “Stop a Bullet, Stop a War” của Oxfam (tạm dịch Dừng bán đạn, Dừng chiến tranh).


Chi tiêu cho việc mua bán đạn dược trên thế giới hằng năm rất lớn - Ảnh: AFP

“Hiện tại thế giới không có một hệ thống pháp lý kiểm soát bao nhiêu đạn dược được bán ra và chúng được bán cho nước nào”, theo AFP dẫn lời bà Anna Macdonald, Giám đốc chiến dịch kiểm soát vũ khí của Oxfam.

Bản báo cáo của Oxfam được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh LHQ về Hiệp định mua bán vũ khí mới vào tháng 7.2012.

Oxfam dẫn chứng chỉ có 34 quốc gia trên thế giới công khai báo cáo về mua bán vũ khí kể từ năm 2005, và đề nghị Hiệp định vũ khí mới phải bao gồm quy định ràng buộc, kiểm soát việc mua bán đạn dược.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, phản đối việc kiểm soát mua bán đạn dược.

Phúc Duy

>> Triều Tiên bị nghi ngờ bán vũ khí cho Syria, Myanmar
>> Iran đập tan "ổ khủng bố
>> Hàn Quốc yêu cầu HĐBA cấm vận 19 cơ quan của Triều Tiên
>> Nga xuất khẩu 10,7 tỉ USD vũ khí trong năm 2011
>> EU ân hận vì từng bán vũ khí cho Libya?
>> Vũ khí sao chép đe dọa Nga
>> Nga bán 20 chiến đấu cơ cho Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.