Đề xuất Đồn Thứ là di tích quốc gia

01/06/2012 03:43 GMT+7

Ngày 31.5, TS Đinh Bá Hòa - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Bình Định, cho biết các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ đề nghị công nhận Đồn Thứ (thuộc hệ thống Trường lũy Quảng Ngãi - Bình Định) là di sản văn hóa cấp quốc gia. Dự kiến hồ sơ sẽ được hoàn thành và trình lên Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) trong năm nay.

Ngày 31.5, TS Đinh Bá Hòa - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Bình Định, cho biết các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ đề nghị công nhận Đồn Thứ (thuộc hệ thống Trường lũy Quảng Ngãi - Bình Định) là di sản văn hóa cấp quốc gia. Dự kiến hồ sơ sẽ được hoàn thành và trình lên Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) trong năm nay.

Theo kết quả khai quật của Viện Khảo cổ học VN và Sở VH-TT-DL Bình Định, di tích Đồn Thứ (thuộc xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định) có diện tích 16.000 m2, chia làm 2 khu bắc và nam bởi bờ tường đắp kiên cố (Thanh Niên đã thông tin). Đồn Thứ tồn tại trong khoảng 100 năm, từ cuối thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19, được xây dựng bởi nhiều đội quân lính khác nhau trong nhiều thời điểm khác nhau. Hệ thống Trường lũy Quảng Ngãi - Bình Định có chiều dài gần 130 km được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2011.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.