Sẽ không chủ động mua gạo tạm trữ

30/05/2012 19:30 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho hay trong vụ hè thu năm nay VFA sẽ không chủ động thu mua gạo tạm trữ như các vụ trước.

(TNO) Ngày 30.5, ông Phạm Văn Bảy, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho hay trong vụ hè thu năm nay VFA sẽ không chủ động thu mua gạo tạm trữ như các vụ trước.

 
Mua tạm trữ giúp lúa gạo không rớt giá khi vào vụ thu hoạch - Ảnh: Trung Hiếu

Theo ông Bảy, thông tin này được Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong đưa ra tại cuộc họp với Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương diễn ra mới đây.

Theo đó, nếu vào vụ hè thu (dự kiến đầu tháng 7), VFA sẽ không mua tạm trữ mà việc mua tạm trữ sẽ phụ thuộc vào sự điều hành, chỉ đạo của Chính phủ.

“Mấy lần trước, mỗi khi VFA đề xuất mua tạm trữ lại nhận được nhiều ý kiến không hay từ phía dư luận rằng VFA vừa đá bóng vừa thổi còi. Việc VFA mua tạm trữ chỉ có lợi cho doanh nghiệp chứ không có lợi cho người nông dân. Tuy nhiên, nếu Chính phủ chỉ đạo mua tạm trữ thì VFA cũng sẽ chấp hành”, ông Bảy nói.

Những năm gần đây, trước khi vào vụ thu hoạch, VFA thường chủ động mua tạm trữ để lúa gạo không rớt giá. Doanh nghiệp mua tạm trữ sẽ được tài trợ 100% lãi suất tiền mua gạo tạm trữ. Gần đây nhất là việc mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo của vụ đông xuân. Tuy nhiên, việc mua tạm trữ của VFA cũng gây ra nhiều ý kiến khác nhau.

Trung Hiếu

>> Chiến lược nào cho hạt gạo?
>> Nông nghiệp xuất siêu gần 3 tỉ USD
>> Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho hạt gạo
>> Xuất khẩu gạo giảm mạnh
>> Phân khúc cho gạo thơm
>> Xuất 300.000 tấn gạo sang Malaysia
>> Được mùa vẫn trăn trở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.