Phá đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh

30/05/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 30.5, nhóm 5 người trong đường dây làm giả giấy tờ, bằng lái và biển số xe giả thu lợi hàng trăm triệu đồng đã được Công an TP.HCM bàn giao cho Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra.

(TNO) Chiều 30.5, Công an TP.HCM hoàn tất hồ sơ bàn giao 5 người trong đường dây làm giả giấy tờ, bằng lái và biển số xe giả cho Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra.

Đó là: Trần Quốc Việt (31 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), Ngô Văn Đồng (27 tuổi, ngụ H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Ngô Văn Long (38 tuổi, anh ruột của Đồng), Thái Quang Phú (36 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kiều (31 tuổi, ngụ H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 29.5, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bất ngờ ập vào một quán cà phê nằm trên Quốc lộ 22 (xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM).

Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 5 thanh niên đang thực hiện hành vi giao dịch giấy tờ, hồ sơ giả. Qua điều tra, bước đầu Việt khai nhận nếu ai ở Tiền Giang có nhu cầu làm giả hồ sơ, bằng lái xe và biển số giả sẽ được đối tượng này đáp ứng.

Giao dịch thuộc nhóm này chủ yếu được thỏa thuận bằng miệng và có giá 3 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ.

Từ đây, Việt liên lạc với Đồng để đặt hàng các loại giấy tờ trên. Đồng tiếp tục thông qua Long và Phú tiến hành đặt Kiều làm để "cho ra lò" các loại giấy tờ giả.

Sau khi hoàn thành sản phẩm, Kiều bàn giao lại cho Đồng để chuyển cho Việt và lấy tiền.

Tuy nhiên, hành vi sai phạm của đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả nói trên đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm làm giả giấy tờ trên hoạt động từ cuối năm 2011. Nơi tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. "Khách hàng" của nhóm đối tượng này phần lớn đặt hàng các loại giấy tờ hồ sơ giả nhằm để tiêu thụ các loại xe gian và đưa ra thị trường dưới cái mác "hợp pháp".

Ước tính, số tiền thu lợi bất chính của nhóm trên lên đến hàng trăm triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy, 4 giấy đăng ký xe gắn máy giả, 3 biển số xe giả và 1 giấy phép lái xe giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm thanh niên này, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tang vật, giấy tờ và dụng cụ làm giấy tờ giả.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Khánh Long

>> Phá hàng loạt đường dây làm giấy tờ giả
>> Bắt 3 kẻ trong đường dây làm giấy tờ giả
>> Phá đường dây đưa người ra khỏi trại bất hợp pháp
>> Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.