"Nữ quái" lừa đảo lãnh án 13 năm tù

30/05/2012 16:41 GMT+7

(TNO) Chiều 30.5, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (41 tuổi, quê Bình Phước) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Chiều ngày 30.5, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (41 tuổi, quê Bình Phước) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Chuyên gia lừa đảo lãnh án 13 năm tù
Bị cáo Bình tại phiên tòa

Theo cáo trạng, lợi dụng sự quen biết, Bình đã dùng mọi thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin với nhiều người để vay tiền với lãi suất cao, rồi chiếm đoạt tài sản của 17 người trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8.2007 đến ngày 16.9.2007.

Tổng giá trị tài sản Bình lừa đảo lên tới gần 6,2 tỉ đồng và 6 chỉ vàng 24k. Sau đó, do không có khả năng trả nên Bình tuyên bố vỡ nợ.

Ngoài 17 nạn nhân nêu trên, Bình còn “xù” nợ thêm của 12 người khác với tổng số tiền gần 11 tỉ đồng, 2.000 USD và 6 chỉ vàng 24k. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là các giao dịch dân sự nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa
>> Lừa đảo, một Việt kiều lĩnh án 12 năm tù
>> Lừa tách “sổ đỏ” lấy tiền của dân
>> Bị truy nã vẫn đi lừa đảo
>> Bắt kẻ bị truy nã mang nhiều tiền án
>> Bắt gần 500 nghi can lừa đảo quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.