Triệt phá một băng trộm đường sông hoạt động tinh vi

29/05/2012 16:30 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt phá một băng trộm đường thủy hoạt động rất tinh vi, có tổ chức.

Đồng thời cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 người có liên quan về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Cơ quan CSĐT, suốt năm 2011, trên địa bàn hai huyện Đông Hải và Giá Rai (Bạc Liêu) liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản.

Thủ đoạn trộm cắp của những người này rất tinh vi, thường lợi dụng đêm khuya, trời mưa lớn rồi dùng ghe máy có công suất lớn đột nhập lấy trộm hàng chục miệng đáy đang đặt dưới sông, vỏ máy (ghe máy) đang đậu trước nhà… của người dân sinh sống dọc theo các tuyến sông, ven biển giáp ranh tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, sau khi lấy trộm được tài sản, các nghi phạm này liên hệ trực tiếp các gia đình bị trộm, buộc đem tiền đến chuộc tài sản.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 13.2.2012 đến nay cơ quan chức năng đã triệt phá toàn bộ băng trộm, lần lượt bắt tạm giam 15 người.

Qua lời khai ban đầu của các nghi phạm, Cơ quan CSĐT đã làm rõ hơn 30 vụ mất trộm tài sản, tổng trị giá trên 450 triệu đồng.

Công an cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan vụ án như: 16 miệng đáy sông, 2 máy Honda, 5 điện thoại di động…

Vụ án đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục làm rõ.

15 người trong băng nhóm trộm cắp gồm: Hồng Văn Đương (36 tuổi, được xác định cầm đầu băng nhóm, ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi, Cà Mau); Hồ Văn Lăng (45 tuổi, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân); Hồ Hoàng Út (29 tuổi, em ruột Lăng, ấp Hiệp Dư); Tô Thành Khẩn (29 tuổi, ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi); Thái Văn Hậu (20 tuổi, ấp Hiệp Dư); Lâm Văn Hiền (33 tuổi, ấp Thuận Long, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi); Nguyễn Văn Tài (45 tuổi, ấp Cái Keo, xã An Phúc, H.Đông Hải, Bạc Liêu); Ngô Hoàng Thắng (52 tuổi, ấp 2, xã Tân Thành, TP.Cà Mau); Tô Văn Hải (31 tuổi, ấp 7, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi); Nguyễn Văn Hướng (36 tuổi, ấp Chòi Mòi, xã An Phúc, H.Đông Hải); Hồ Văn Đô (45 tuổi, ấp 6, xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình, Cà Mau); Hồ Văn Công (30 tuổi, ấp Cái Keo, xã An Phúc, H.Đông Hải); Trương Văn Hậu (26 tuối, ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn, Cà Mau); Trương Minh Xuyên (28 tuổi, ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi) và Bùi Duy Linh (30 tuổi, ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi).

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Cướp tiền thưởng của công an
>> Vờ hỏi đường để cướp
>> Một mình đi cướp tiệm vàng
>> Trộm vào trụ sở dân quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.