Trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách: Chưa biết khi nào mới có kết luận

29/05/2012 08:17 GMT+7

(TNO) Ông Trần Văn Bé, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ngày 28.5 cho biết, ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài “ Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách ”, Sở đã nhận được báo cáo từ phía Bệnh viện (BV) đa khoa Tây Ninh.

Sáng cùng ngày Sở cũng đã chỉ đạo BV tiến hành họp Hội đồng chuyên môn để có kết quả báo cáo lên Sở. Tuy nhiên, cuộc họp này vẫn chưa biết diễn ra cụ thể vào ngày nào.

Như vậy, tính đến chiều 28.5 tức gần 1 tháng sau khi sự việc xảy ra, BV đa khoa Tây Ninh vẫn chưa tiến hành bất kỳ cuộc họp nào để đưa ra kết luận.

Trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách: Chưa biết khi nào mới có kết luận - nd
Sản phụ Nguyễn Thị Hồng Duyên nức nở trình bày vụ việc với PV Thanh Niên - Ảnh: Nam Long

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 2.5, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Duyên (27 tuổi, ngụ ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, H.Hòa Thành, Tây Ninh) đến BV đa khoa Tây Ninh siêu âm thì được chẩn đoán song thai (bé trai), thai phát triển bình thường. Tối cùng ngày, chị Duyên sinh thường được một bé trai đầu.

Thế nhưng vài giờ sau đó, BS vào chẩn đoán lại và cho biết thai nằm ngang, phải mổ để cứu mẹ. Đến khoảng 0 giờ thì sản phụ được mổ xong nhưng không cứu được em bé thứ 2.

Giang Phương

>> Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Sản phụ tử vong do thuyên tắc phổi
>> Không giải phẫu tử thi sản phụ tử vong
>> Vụ sản phụ tử vong ở Bệnh viện Hóc Môn: Gia đình không đồng tình kết luận của ngành y tế
>> Ngừa tăng cân và biến chứng sản khoa cho thai phụ
>> Sản phụ chết do bệnh viện yếu kém
>> Bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng sản phụ
>> “Viện Gút” rút tiền bệnh nhân
>> Mổ cấp cứu cặp song sinh dính nhau phức tạp
>> Từng bước làm rõ nguyên nhân tử vong của hai sản phụ
>> Sản phụ đột ngột tử vong do thuyên tắc ối
>> Hai sản phụ tử vong tại bệnh viện
>> Cặp song sinh nữ chung nhiều bộ phận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.