Thêm một trường hợp tử vong vì bệnh lạ

29/05/2012 08:26 GMT+7

(TNO) UBND xã Ba Điền (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) ngày 28.5 cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cháu Phạm Văn Thách (9 tuổi, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền) mắc bệnh lạ viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân đã tử vong vào chiều 27.5.

Như vậy, trong vòng gần một tháng qua, tại thôn Làng Rêu, vùng tâm điểm của bệnh lạ, đã có 3 trường hợp tử vong.

Hiện 47 người đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Ba Tơ và Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, trong đó có 3 trường hợp rất nặng. Điều lo lắng là trong khi chưa tìm ra căn nguyên của bệnh thì số người mắc bệnh lại có dấu hiệu gia tăng ở các xã khác.

Chỉ trong tuần qua, tại xã Ba Ngạc phát hiện thêm 5 trường hợp mắc mới. Đến thời điểm này ở H.Ba Tơ có đến 212 người mắc bệnh lạ, 22 người tử vong.

Hiển Cừ

>> Lo ngại vi rút tay chân miệng độc lực mạnh
>> Bệnh lạ vẫn... lạ
>> Ca bệnh lạ đầu tiên được chuyển đến TP.HCM
>> Công bố phác đồ điều trị hội chứng viêm da ở Quảng Ngãi
>> Bước đầu xác định vi rút gây bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi
>> Thầy thuốc nam chữa bệnh làm chết người?
>> Đề nghị phối hợp nghiên cứu bệnh “lạ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.