Thành lập Tổ hậu cần dịch vụ nghề cá Đà Nẵng

29/05/2012 14:20 GMT+7

(TNO) TP.Đà Nẵng vừa hạ thủy tàu dịch vụ nghề cá lớn nhất cả nước do ngư dân tự đóng và thành lập Tổ hậu cần dịch vụ nghề cá gồm bốn tàu công suất từ 250 - 1.200 CV.

* Hạ thủy tàu dịch vụ nghề cá lớn nhất nước của ngư dân

(TNO) Sáng 29.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Tổ hậu cần dịch vụ nghề cá vùng khơi số 4 gồm đội tàu bốn chiếc công suất lớn từ 250 - 1.200 CV.

>> Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung sẵn sàng ra khơi

Đó là tàu ĐNa 90424 công suất 480 CV của ông Lê Mến (Tổ trưởng, 52 tuổi, trú tổ 16 P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), tàu ĐNa 90366 công suất 250 CV của ông Trần Toàn (Tổ phó), tàu ĐNa 90444 công suất 1.200 CV của ông Lê Văn Sang (27 tuổi, con ông Mến, Thư ký) và tàu ĐNa 90511 công suất 450 CV của ông Trần Ny (Thủ quỹ).


Tổ hậu cần dịch vụ nghề cá vùng khơi số 4 được thành lập - Ảnh: Nguyễn Tú

Tổ hậu cần dịch vụ nghề cá có nhiệm vụ phối hợp tổ chức hoạt động cung ứng nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ tàu đánh bắt, tham gia cứu hộ cứu nạn, chia sẻ thông tin an ninh, trật tự trên biển…

Đặc biệt với đội tàu lớn, công suất mạnh, Tổ hậu cần dịch vụ nghề cá TP.Đà Nẵng có khả năng vận chuyển từ 20 - 80 tấn hàng/tàu/chuyến. Đặc biệt, nếu bốn tàu dịch vụ này hoạt động hết công suất thì hoàn toàn có thể tiếp tế cho đội tàu đánh bắt xa bờ khoảng 100 chiếc bám biển dài ngày hơn cũng như kịp thời thu mua, đảm bảo chất lượng hải sản khi về đến đất liền.

* Sáng cùng ngày tại Xưởng Cơ khí sửa chữa tàu thuyền Lý Cư ở âu thuyền Thọ Quang, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng), chủ tàu kiêm thuyền trưởng Lê Văn Sang chính thức hạ thủy tàu dịch vụ nghề cá lớn nhất nước do ngư dân tự đóng trong 3 tháng, tàu ĐNa 90444.


Hệ thống 3 máy công suất 1.200 CV - Ảnh: Nguyễn Tú

Con tàu dài 26,3 m, rộng 6 m, cao 6 m, mớm nước 3,1 m được đóng từ 95 m3 gỗ kiền kiền, nặng 120 tấn, trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Tàu lắp ba hệ thống máy tổng công suất 1.200 CV có thể chở tối đa 60 - 70 tấn hàng, tương đương 5.000 - 7.000 lít dầu, 1.200 - 1.500 cây đá cùng lương thực đảm bảo cho chuyến biển dài 2 - 3 tháng.

Sau khi tiếp tế cho đội tàu đánh bắt, tàu dịch vụ ĐNa 90444 có thể thu mua lại 30 - 40 tấn hải sản tươi ngay giữa biển, sử dụng đá cây để ướp lạnh và nhanh chóng đưa vào đất liền, đảm bảo chất lượng hải sản.

Ngoài ra, trong lúc chờ thu gom hải sản của tàu bạn, tàu ĐNa 90444 còn hành nghề câu cá ngừ đại dương ở ngư trường xa.

Ông Đào Hồng Đức, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, đây là tàu dịch vụ nghề cá do ngư dân tự đóng lớn nhất cả nước hiện nay với công suất 1.200 CV, trước đây tại Thanh Hóa và Nha Trang cũng có 2 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá được đóng lớn nhưng do doanh nghiệp đầu tư, khai thác.

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng, trong ba năm trở lại đây, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đầu tư nâng công suất tàu tiến ra ngư trường xa, vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản gần bờ đang cạn kiệt, vừa khẳng định chủ quyền trên biển của nước nhà.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.