Một Việt kiều giết bạn gái, vứt xác xuống sông

29/05/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Một người Thái gốc Việt giết chết bạn gái, rồi vứt xác nạn nhân xuống sông để phi tang.

>> Thái Lan bắt nhóm người Việt móc túi

Bhumin Somchaidee (31 tuổi), người Thái gốc Việt, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 28.5 vì nghi giết người.

Có ít nhất hai nhân chứng nói với cảnh sát rằng, họ thấy một người đàn ông chạy xe tải nhỏ và dừng lại trên cầu Phra Nakhon Si Ayutthaya (phía bắc thủ đô Bangkok).

Sau đó, người đàn ông lôi một cái xác ở phía sau xe tải và ném xuống dòng sông Chao Phraya, một trong những con sông lớn chảy từ miền bắc xuống miền nam Thái Lan. Sau đó người đàn ông bỏ đi.

Việt kiều Thái Lan
Hiện trường vụ án tại cầu Phra Nakhon Si Ayutthaya - Ảnh: Bangkok Post

Lần theo dấu vết và lời kể của nhân chứng, cảnh sát đã bắt được Bhumin ở huyện Bang Pa-in, tỉnh Ayuthaya, cùng với chiếc xe tải.

Bhumin khai đã giết bạn gái Napapha Siharat (29 tuổi) bằng cách siết cổ nạn nhân.

Bhumin định đem chôn xác nhưng sau đó quyết định ném xác xuống sông.

Nghi phạm này giải thích hành động giết người là vì nạn nhân mượn tiền không trả. Tuy nhiên cảnh sát cho rằng lời khai không thuyết phục và nghi rằng có một lý do khác, có thể là vì ghen tuông do nạn nhân có người đàn ông khác.

Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục điều tra động cơ gây án của nghi phạm này, cũng như nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Án chung thân cho kẻ chém chết người chỉ vì bị tát
>> Xét xử 6 bị cáo đập phá doanh trại công an
>> Án chung thân cho kẻ tẩm xăng đốt vợ
>> Ghen tuông chém vợ, lãnh 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.