Iran hủy hợp đồng thủy điện 2 tỉ USD với Trung Quốc

29/05/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Iran vừa hủy một hợp đồng xây đập thủy điện trị giá 2 tỉ USD với Trung Quốc và chuyển dự án lại cho Vệ binh Cách mạng nước này.

(TNO) Iran vừa hủy một hợp đồng xây đập thủy điện trị giá 2 tỉ USD với Trung Quốc và chuyển dự án lại cho Vệ binh Cách mạng nước này, theo báo Kayhan Daily ngày 29.5.

“Ngân hàng Trung ương Iran vừa từ chối gói tài chính do Trung Quốc đề xuất và Bộ Năng lượng đã quyết định giao dự án (đập thủy điện) lại cho Khatam al-Anbiya (chi nhánh của Vệ binh Cách mạng Iran)”, Kayhan Daily trích lời Bộ trưởng Năng lượng Iran Majid Namjou.

Dự án trên bao gồm một nhà máy điện công suất 1.500 MW và một đập mang tên Bakhtiari ở phía tây nam của Iran.

Kayhan Daily không nói rõ lý do từ chối và Trung Quốc chưa có phản ứng.

Quyết định trên đã tạo ra "khoảng cách" cho quan hệ kinh tế vốn tốt đẹp giữa Trung Quốc với Iran, trong bối cảnh Tehran đang bị cấm vận, khiến các công ty phương Tây bỏ đi.

Trước đó, Iran cũng đã từng hủy nhiều dự án lớn với Trung Quốc, theo AFP.

Hồi tháng 10.2011, Iran đã “tạm ngưng” một thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt ở vùng Vịnh trị giá 15 tỉ USD với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc. Iran đưa lý do là tập đoàn này đầu tư quá chậm.

Văn Khoa

>> Nhiều lo ngại về đập Sông Tranh 2
>> Vụ đập thủy điện Sông Tranh 2: Phải có kịch bản ứng phó
>> Lo lắng về sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2 thấm nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.