Di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng sạt lở

29/05/2012 03:44 GMT+7

Ngày 28.5, UBND P.Bình Khánh (TP.Long Xuyên, An Giang) cho biết sau vụ sạt lở làm 6 căn nhà, kho xưởng ở khóm Bình Thới 1 rơi xuống sông, tối 27.5, thêm 1 căn nhà đúc và văn phòng khóm Bình Thới 1 cũng bị xé vách, sắp rơi xuống sông, 2 căn nhà khác bị nứt nền sân. Qua kiểm tra, các vết nứt dài 120 m xuất hiện trước đó có dấu hiệu rộng thêm.

Theo báo cáo nhanh ngày 28.5 của Sở TN-MT tỉnh An Giang, đoạn sạt lở cũ đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở nguy hiểm. Sở đề nghị địa phương mở rộng phạm vi cảnh báo đặc biệt khẩn cấp trong phạm vi 400 m; trước mắt vận động các hộ dân trong phạm vi 100 m từ phía trên và dưới điểm sạt lở di dời đến chỗ an toàn.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.