Đề nghị truy tố 3 cựu công an Tiền Giang

30/05/2012 03:05 GMT+7

Hôm qua 29.5, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất kết luận vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn...” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 3 bị can, gồm:

Hôm qua 29.5, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất kết luận vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn...” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 3 bị can, gồm: Ngô Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng CSĐT, Phó thủ trưởng thứ nhất cơ quan CSĐT); Nguyễn Văn Nên (nguyên Phó trưởng phòng CSĐT, phụ trách đội truy xét xây dựng lực lượng hậu cần, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT) và Phạm Văn Út (nguyên thủ kho vật chứng, thủ quỹ Phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang).

 Kết luận điều tra cho biết, trong quá trình điều tra chuyên án 502X về buôn lậu xăng dầu,  Phòng CSĐT Công an Tiền Giang đã tạm giữ nhiều tiền và tài sản của đương sự. Theo quy định, Phòng CSĐT phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để gửi tiền tạm giữ, nhưng ông Phong đã chỉ đạo cấp dưới đem gửi ngân hàng, đứng tên các cá nhân để lấy lãi, nộp quỹ riêng của đơn vị để chi tiêu.

Từ cuối năm 2002 đến tháng 10.2006, Phòng CSĐT đã đem gần 30 tỉ đồng và hơn 200.000 USD đi gửi ngân hàng với tổng tiền lãi thu được gần 1,4  tỉ đồng. Trong đó, ông Phong được chia 34 triệu đồng, sử dụng cá nhân gần 77 triệu đồng, mượn chưa trả 10 triệu đồng, được cấp 1 xe gắn máy trị giá 25 triệu đồng từ nguồn tiền lãi.

Ngoài ra, ông này còn phải chịu trách nhiệm chính trong việc để thất thoát khoản tiền hơn 348 triệu đồng. Ông Nên được chia 34 triệu đồng, được cấp 1 xe gắn máy trị giá 25 triệu đồng có nguồn từ tiền lãi nói trên. Ông Út được chia 9 triệu đồng.

Thái Sơn

>> Một cộng tác viên ngân hàng lừa đảo gần 29 tỉ đồng
>> Chủ nợ thành kẻ cướp
>> Lừa tách “sổ đỏ” lấy tiền của dân
>> Cướp tiền thưởng của công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.