Thoát chết dưới họng súng kẻ bắt cóc

28/05/2012 15:31 GMT+7

(TNO) ABC ngày 28.5 đưa tin một người phụ nữ mang thai ở bang Michigan (Mỹ) đã may mắn sống sót sau khi bị một người đàn ông bắt cóc, bắn vào lưng và định thiêu sống cô.

Người phụ nữ mang thai (22 tuổi) hôm 26.5 lái xe về đến nhà ở thành phố Warren, bang Michigan (Mỹ).

Khi người phụ nữ này vừa bước ra khỏi xe, một người đàn ông đã khống chế cô từ phía sau, dùng băng keo bịt miệng, bịt mắt, cột hết chân tay cô rồi đẩy vào xe hơi của cô.

Sau đó, hắn ta chở cô đến một bãi đất trống ở Detroit (bang Michigan), kéo cô ra khỏi xe hơi, bắn hai phát súng, một viên đạn trúng vào phần lưng trên của cô, nhưng may mắn cô thoát chết.

Thấy vậy, hắn tưới vào người cô một loại chất lỏng dễ cháy và quẹt một que diêm để phóng hỏa thiêu sống cô rồi bỏ chạy, để lại chiếc xe hơi tại hiện trường.

“Tôi đã cố gắng lăn qua lăn lại trên mặt đất, thật may mắn ngọn lửa không dữ dội nên đã tắt và tôi thoát chết”, ABC dẫn lời kể của người phụ nữ.

Người phụ nữ đã cố gắng tự giải thoát mình và chạy xe đến nhà mẹ ruột cầu cứu.

Cùng ngày 26.5, cảnh sát đã bắt giữ bạn trai cũ của người phụ nữ này, nghi can số một của vụ án.

Cảnh sát tình nghi do không muốn có đứa con nên người bạn trai cũ đã bỏ người phụ nữ trên và định ra tay giết hại cô.

Người phụ nữ đang được điều trị trong bệnh viện và kết quả siêu âm cho thấy đứa con trong bụng cô vẫn an toàn.

Cảnh sát thành phố Warren đang thẩm vấn người bạn trai.

Phúc Duy

>> Sau 64 năm mới được tôn vinh vì có công chống mafia
>> Khống chế một sinh viên đâm người, bắt con tin
>> Nhiều giờ truy lùng kẻ bắt cóc, cướp tiền ở Quảng Ngãi
>> Bé trai bị "nhân tình" của cha bắt cóc đã về với gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.